Đường dây lô đề của các quý bà

Thứ hai, 28/03/2016 10:17

* Mỗi ngày, số tiền ghi đề của đường dây này gần 700 triệu đồng và tiền ngoại tệ

(Cadn.com.vn) - Từ đầu năm 2015, từ nguồn tin TS và phản ánh của người dân, CAH Phú Vang (tỉnh TT-Huế) phát hiện tại làng Dương Nổ (xã Phú Dương, H. Phú Vang), có một “ổ đề” hoạt động rất phức tạp. Người đánh đề không chỉ có các con bạc ở địa phương mà khắp tỉnh TT-Huế; thậm chí, có nhiều con bạc điều khiển xe đến đây ghi đề còn mang biển kiểm soát mã vùng Quảng Trị. Căn nhà ghi đề được xác định là của Đoàn Thị Phúc (1969). Đây là đối tượng không nghề nghiệp, nhưng theo người dân sống gần đó thì cuộc sống rất giàu có. Qua quá trình theo dõi, các TS phát hiện Phúc chính là người trực tiếp cầm đầu đường dây đánh đề. Trước tình hình đó, giữa năm 2015, CAH Phú Vang xác lập Chuyên án 04-15TN để đấu tranh, triệt phá. Tuy nhiên, sau khi xác lập chuyên án, chủ đường dây số đề này dường như thấy động nên rất cảnh giác, hoạt động tinh vi hơn. Chính vì vậy, việc thu thập chứng cứ của lực lượng TS gặp nhiều khó khăn, nhất là mục tiêu bắt quả tang như chuyên án đặt ra chưa thể thực hiện được.

Đoàn Thị Phúc (phải) - đối tượng cầm đầu đường dây ghi số đề.

Không bỏ cuộc, các TS, ĐTV tham gia chuyên án tiếp tục kiên trì bám địa bàn, tìm hiểu phương thức hoạt động của đường dây này để phục vụ công tác phá án. Đến 17 giờ 15 ngày 24-3, khi các con bạc đang ghi đề thì lực lượng CSHS CAH Phú Vang ập vào, bắt quả tang Đoàn Thị Phúc đang tổ chức ghi số đề. Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ gần 700 triệu đồng là số tiền các đối tượng ghi đề trong ngày 24-3, 1.700USD, 2.800CAD và nhiều máy móc, phương tiện phục vụ cho việc ghi đề. Qua đấu tranh khai thác, tối 24 và 25-3, lực lượng CA tiếp tục bắt giữ các đối tượng nữ nằm trong đường dây này, gồm Nguyễn Thị Nga (1977), La Thi Huệ (1970), Đỗ Thị Ánh Hồng (1966), Võ Thị Quý (1973) và Võ Thị Tuyến (1966, đều trú H. Phú Vang, TT-Huế).

Trung tá Phan Lào - Đội trưởng  Đội CSHS CAH Phú Vang cho rằng, Chuyên án được xác lập nhưng gần 1 năm sau CA mới triệt phá là do thủ đoạn các đối tượng trong đường dây rất tinh vi, nhà của đối tượng cầm đầu rất kiên cố, luôn có người cảnh giới. Vì vậy, mỗi khi có sự xuất hiện của người lạ thì những người bên trong biết “động” và luôn tạo tình thế giả định khiến CA gặp nhiều khó khăn. Theo trung tá Phan Lào, đường dây ghi số đề này đã tồn tại rất lâu. Chỉ trong 1 ngày, các đối tượng đã ghi gần 700 triệu đồng và nhiều ngoại tệ, cho thấy đây là đường dây ghi đề quy mô lớn. Các đối tượng ghi đề không chỉ ở TT-Huế mà còn nhiều con bạc ở tỉnh Quảng Trị. Hình thức ghi đề vừa đánh trực tiếp vừa đánh qua điện thoại.



Tang vật vụ án CA thu giữ được.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Thị Phúc tổ chức ghi số đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Trung mở thưởng. Để che giấu sự phát hiện của cơ quan CA, các đối tượng ghi lô đề, tập hợp tịch và nhận tịch đề qua máy fax. Được biết, tất cả đối tượng trong đường dây ghi số đề này đều không có nghề nghiệp nhưng cuộc sống lại rất khá giả. Việc các đối tượng không chịu lao động kiếm sống mà thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc khiến cho nhiều nông dân địa phương rất bức xúc. Nhiều phụ nữ ở xã Phú Dương cho biết, gia đình họ chỉ sống nhờ vào nghề nông nhưng từ khi đường dây số đề này hoạt động đã khiến cuộc sống của họ bị xáo trộn, kinh tế lâm cảnh khó khăn vì chồng, con lao vào đề đóm. Có bao nhiêu tiền họ đều “nướng vào đề”, rồi dẫn đến nợ nần, không thể trả được khiến vợ chồng phải ly tán... Hiện CAH Phú Vang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với những đối tượng nói trên về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và tiếp tục đấu tranh mở rộng.

H.Lan